Kết quả tìm kiếm cho "Kamchatka (Nga)"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 31
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 7,8 độ đã xảy ra lúc 18 giờ 58 phút GMT ngày 18/9 (tức 1 giờ 58 phút ngày 19/9 theo giờ Việt Nam) tại khu vực cách thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky ở vùng Viễn Đông của Nga 143 km về phía Đông.
Một trận động đất mạnh 7,1 độ richter xảy ra gần bờ biển phía đông vùng Kamchatka của Nga hôm 13/9.
Đầu giờ chiều 25/8 (giờ Việt Nam), một trận động đất độ lớn 6,3 xảy ra tại vùng biển ngoài khơi quần đảo Kuril, trên Thái Bình Dương.
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) cho biết một trận động đất có độ lớn 6 đã xảy ra ở khu vực gần bờ biển phía Đông bán đảo Kamchatka của Nga ngày 15/8.
Sáng 5/8, một trận động đất có độ lớn 6,0 đã làm rung chuyển khu vực ngoài khơi bán đảo Kamchatka của Nga, nơi tuần trước cũng vừa hứng chịu một trong những trận động đất mạnh nhất trong lịch sử quan trắc.
Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết, sóng thần nguy hiểm có khả năng xảy ra ở bờ biển Nga, Alaska và Nhật Bản sau trận động đất mạnh 8,8 độ Richter.
Sáng 12/4, núi lửa Bezymianny trên bán đảo Kamchatka (Nga) đã bất ngờ phun trào mạnh mẽ, tạo ra cột tro bụi cao tới 4.000 mét, kéo theo nhiều lo ngại về an toàn hàng không trong khu vực.
Hãng thông tấn Interfax ngày 31/8 trích dẫn dữ liệu sơ bộ từ Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga cho thấy 1 chiếc trực thăng của nước này chở 3 thành viên phi hành đoàn và 19 hành khách đã mất tích ở Bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông.
Núi lửa Shiveluch của Nga đã phun trào sau trận động đất độ lớn 7,0 xảy ra ngoài khơi bờ biển phía Đông của đất nước.
Số liệu được công bố trên trang web của CEC cho thấy trong ngày bỏ phiếu thứ hai, số cử tri đã đi bỏ phiếu bầu Tổng thống Liên bang Nga đạt 58,10%.
Vào lúc 8 giờ 00 giờ địa phương ngày 15-3 (3 giờ cùng ngày theo giờ Hà Nội), các điểm bỏ phiếu đầu tiên tại Vùng Kamchatka của nước Nga đã mở cửa để người dân đến bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8.
Đội trắc thủ của Lực lượng Vũ trụ trực thuộc Lực lượng Không quân Vũ trụ (VKS) đã phóng tên lửa hạng trung Soyuz-2.1b cùng với các thiết bị vũ trụ vì lợi ích của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.